Người dân phường Thiệu Khánh tự nguyện hiến đất làm đường giao thông
Trong thời buổi “tấc đất tấc vàng”, giá đất nhiều lúc “đắt như vàng” nhưng người dân tại phường Thiệu Khánh (TP. Thanh Hóa) vẫn tự nguyện tháo dỡ, hiến hàng nghìn m2 đất để xây tường, làm đường giao thông.
Câu chuyện hiến đất làm đường vốn không còn xa lạ với nhiều địa phương, thế nhưng đối với người dân phường Thiệu Khánh (TP. Thanh Hóa) lại mang một ý nghĩa đặc biệt bởi thời gian qua giá đất tại đây đang trở nên “hot”, có thời điểm “đắt như vàng”. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đến nay người dân địa phương đã tự nguyện hiến đất ở, dỡ nhà, cổng, tường, rào… để mở rộng đường. Đây được xem là điểm sáng về phong trào tự nguyện giải phóng mặt bằng.
Bí thư Chi bộ phố 4 Nguyễn Đăng Tham chia sẻ, trước đây đường từ phố 3 đi phố 5 khá chật hẹp, khiến người dân đi lại khó khăn, không có nơi buôn bán, kinh tế kém phát triển, sau khi thấy nhiều địa phương khác đường sá rộng rãi, khang trang, thuận tiện, bà con đã thay đổi nhận thức và tham gia hiến đất.
Trong quá trình nâng cấp, cải tạo tuyến đường phố Dinh Xá đến nhà văn hóa phố 8 và tuyến đường liên phố 3 đi phố 5 với tổng chiều dài 2 tuyến trên 1,7 km, tổng mức đầu tư xây dựng hơn 14 tỷ đồng, UBND phường Thiệu Khánh cùng các ban ngành, đoàn thể đã tích cực tuyên truyền, vận động 105 hộ gia đình bị ảnh hưởng của dự án đồng thuận hiến đất, tháo dỡ tài sản trên đất ở để thực hiện dự án. Nhiều hộ ở các mặt đường lớn, giá trị mỗi m2 đất lên đến hàng chục triệu đồng nhưng vẫn tình nguyện hiến để chính quyền thực hiện dự án.
Ông Lê Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch UBND phường Thiệu Khánh cho biết, đến nay hơn 1.000 m2 đất thổ cư của người dân được thu hồi, giá trị ước tính 8 tỷ đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu dễ dàng thi công, đảm bảo đúng tiến độ dự án.
TRUNG LÊ
- 2024-04-29 14:57:00
Những con đường hoa
- 2024-04-29 14:39:00
Bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa nắng nóng
- 2022-03-02 21:47:00
Tăng cường quản lý chất lượng thực phẩm trong siêu thị
Ngư dân Thanh Hóa vào mùa sứa biển
[Infographic]- Khi nào trẻ em mắc COVID-19 được dỡ bỏ cách ly?
Mường Lát thực hiện đồng bộ các chính sách dân tộc hướng đến giảm nghèo bền vững
Tự hào những người lính quân hàm xanh
Bâng khuâng màu áo tháng ba
Thêm 1.200 cây xanh được trồng ở Thiệu Hóa
Đám cưới, đám cưới về trên làng quê…
Các chủ vườn vào vụ trồng, chăm sóc, phục hồi cây ăn quả
Thay đổi tích cực từ xây dựng nông thôn mới nâng cao