(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Sau kỳ nghỉ Tết Đinh Dậu, ngư dân huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) lại rộn ràng chuẩn bị những chuyến ra khơi đầu năm. Thời điểm này, giá thành các mặt hàng thủy hải sản tăng cao khiến cho ngư dân phấn khởi, hào hứng vươn khơi đánh bắt.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ngư dân Hoằng Hóa phấn khởi hái “lộc biển” đầu năm

(VH&ĐS) Sau kỳ nghỉ Tết Đinh Dậu, ngư dân huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) lại rộn ràng chuẩn bị những chuyến ra khơi đầu năm. Thời điểm này, giá thành các mặt hàng thủy hải sản tăng cao khiến cho ngư dân phấn khởi, hào hứng vươn khơi đánh bắt.

Đang vào mùa cá khoai, những thuyền đánh bắthải sản tại xã Hải Tiến cập bến về chủ yếu là mặt hàng cá khoai tươi ngon. Ngoài ra, còn có tôm, cá hố, mực, cua biển, sứa…

Một số hình ảnh ngư dân huyện Hoằng Hóa thu hoạch cá, tôm sau mỗi chuyến ra khơi.

Anh Trần Văn Đen ở Hải Thanh, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) làngư dân đánh bắt gần bờ lâu năm phấn khởi cho biết: Năm nay, từ mùng 2 Tết Nguyên đán, bà con đã ra khơi để hái “lộc biển”. Ngư dân rất vui khi những chuyến ra khơi đầu năm suôn sẻ và phấn khởi khi được mùa “lộc biển”, đặc biệt được mùa cá khoai,sứa. Trong khi đó, giá thành lại tăng so với trước Tết Nguyên đán. So với trước tết, giá cá khoai giao động mức 150 - 170 nghìn đồng/1kg, sau tết giá bán tăng cao khoảng 200 - 270 nghìn đồng/1kg. Vì vậy, mỗi ngày người dân thu nhập ước tính khoảng từ 4 đến 10 triệu đồng tiền bán cá, tôm.

Cũng theo anh Đen cho biết thêm, ở đây ngư dân chủ yếu đánh bắt gần bờ khoảng 10 hải lý. Ngư dân thường ra khơi từ 23h đêm hôm trước, đến khoảng gần trưa ngày hôm sau thuyền cập bến. Vì vậy cá, tôm, cua đánh bắt về rất tươi ngon.

Sao Mai



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]