(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện kế hoạch triển khai mô hình “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thái tại huyện Quan Sơn”, trong các ngày từ 6 đến 8-12, tại xã Sơn Điện, Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Quan Sơn tổ chức lớp tập huấn “Phục dựng, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thái”.

Tập huấn bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thái tại Quan Sơn

Thực hiện kế hoạch triển khai mô hình “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thái tại huyện Quan Sơn”, trong các ngày từ 6 đến 8-12, tại xã Sơn Điện, Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Quan Sơn tổ chức lớp tập huấn “Phục dựng, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thái”.

Tập huấn bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thái tại Quan Sơn

Tham gia lớp tập huấn có 84 học viên.

Tham gia lớp tập huấn có 84 học viên là những hạt nhân trong phong trào văn hóa, văn nghệ cơ sở của huyện Quan Sơn. Trong thời gian 3 ngày, các giảng viên và các nghệ nhân am hiểu về các giá trị văn hóa truyền thống, dân ca dân vũ dân tộc Thái huyện Quan Sơn truyền dạy các thể loại dân ca, dân vũ dân tộc Thái, như: Hát khặp giao duyên, diễn tấu khua luống, múa cá sa, xòe Thái, nhảy sạp, diễn tấu cồng, chiêng và một số tổ hợp trình diễn dân vũ dân tộc Thái…

Ngoài ra, học viên còn được trang bị kỹ năng tổ chức chương trình giao lưu tương tác giữa các nghệ nhân với du khách; chương trình biểu diễn văn nghệ dân gian; chương trình biểu diễn phục vụ du lịch văn hóa cộng đồng; tổ chức giới thiệu quảng bá nghệ thuật dân gian và các sản phẩm văn hóa dân tộc Thái Thanh Hóa đến với khách du lịch.

Khắc Công


Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]