(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 7/11/1885, tuyến Đường sắt Thái Bình Dương của Canada đã hoàn thành xây dựng - trở thành tuyến đường sắt xuyên lục địa đầu tiên ở Canada, sau khi doanh nhân và chính trị gia Donald Alexander Smith nối thanh tà vẹt cuối cùng ở Craigellachie, British Columbia.

Vào ngày này: Tuyến đường sắt Thái Bình Dương - biểu tượng của đất nước Canada

Ngày 7/11/1885, tuyến Đường sắt Thái Bình Dương của Canada đã hoàn thành xây dựng - trở thành tuyến đường sắt xuyên lục địa đầu tiên ở Canada, sau khi doanh nhân và chính trị gia Donald Alexander Smith nối thanh tà vẹt cuối cùng ở Craigellachie, British Columbia.

Vào ngày này: Tuyến đường sắt Thái Bình Dương - biểu tượng của đất nước Canada

Những công nhân Trung Quốc làm việc trên Đường sắt Thái Bình Dương của Canada ở British Columbia, năm 1884. Ảnh: thecanadianencyclopedia.

Năm 1880, Chính phủ Canada đã ký hợp đồng với Công ty Đường sắt Thái Bình Dương Canada để xây dựng tuyến đường sắt đầu tiên xuyên Canada đến Bờ Tây.

Vào ngày này: Tuyến đường sắt Thái Bình Dương - biểu tượng của đất nước Canada

Donald Alexander Smith tại buổi lễ đánh dấu chuyến tàu cuối cùng được đưa vào Đường sắt Thái Bình Dương của Canada, ngày 7/11/1885. Ảnh: thecanadianencyclopedia.

Trong 5 năm tiếp theo, Công ty đường sắt này đã xây dựng 4.600 km đường đơn và giúp hợp nhất nhiều tuyến đường sắt nhỏ hơn trên khắp đất nước. Mặc dù công ty phải đối mặt với rất nhiều khó khăn về mặt hậu cần khi cố gắng xây dựng tuyến đường sắt ở vùng lầy lội ở phía Tây bắc Ontario và vùng núi hiểm trở của British Columbia, nhưng công ty vẫn hoàn thành tuyến đường sắt xuyên lục địa đầu tiên của đất nước trước thời hạn 6 năm.

Vào ngày này: Tuyến đường sắt Thái Bình Dương - biểu tượng của đất nước Canada

Công việc cuối cùng của Tuyến Đường sắt Thái Bình Dương Canada được hoàn thành tại Craigellachie, ngày 7/11/1885. Ảnh: thecanadianencyclopedia.

Việc hoàn thành tuyến đường sắt xuyên lục địa không chỉ giúp những người dân định cư đến vùng đất phía Tây rộng lớn của Canada mà còn tăng cường nhu cầu giao thương trong khu vực. Nhiều thành phố và thị trấn lớn ở miền Tây Canada mọc lên xung quanh các ga Đường sắt Thái Bình Dương của Canada.

Vào ngày này: Tuyến đường sắt Thái Bình Dương - biểu tượng của đất nước Canada

Donald Alexander Smith - doanh nhân, chính trị gia, nhà ngoại giao và nhà từ thiện hàng đầu của thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Ảnh: thecanadianencyclopedia.

Với lịch sử hơn 130 năm tuổi, nhiều người cho rằng Canada sẽ không được như ngày nay nếu không có tuyến đường sắt xuyên lục địa này. Đúng vậy, Tuyến đường sắt Thái Bình Dương của Canada mang tính biểu tượng này đi qua dãy núi Rockies của Canada và những cánh đồng thảo nguyên rộng lớn, nó sở hữu khoảng 20.000 km đường ray không chỉ trải dài khắp Canada mà còn vươn tới Hoa Kỳ.

Vào ngày này: Tuyến đường sắt Thái Bình Dương - biểu tượng của đất nước Canada

Tàu chở hàng di chuyển dọc theo sông Bow ở Rockies Canada. Ảnh: thecanadianencyclopedia.

Hiện, ngành đường sắt Canada đang hoạt động với 2 tuyến: Một là tuyến đường sắt quốc gia, hai là tuyến đường sắt Canada - Thái Bình Dương, với tổng chiều dài là 48.000 km. Trong đó, tuyến đường sắt quốc gia dài 12.500 km hoạt động chở khách liên các thành phố. Canada cũng đầu tư các tuyến đường sắt nhỏ để phục vụ hành khách ở các vùng nông thôn. Ở những thành phố như Montreal, Toronto và Vancouver có hệ thống tàu đi lại khắp cả nước. Tại Canada, hiện vẫn chưa xây dựng bất kỳ tuyến đường sắt cao tốc nào.

Hương Giang (Theo History)


Hương Giang (Theo History)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]