(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Trong tháng 3/2017, Nhà hát Ca múa Kịch Lam Sơn đã xây dựng nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ các sự kiện lớn ở nhiều nơi trong tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Sôi nổi các hoạt động ca, múa, kịch trong tháng 3

(VH&ĐS) Trong tháng 3/2017, Nhà hát Ca múa Kịch Lam Sơn đã xây dựng nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ các sự kiện lớn ở nhiều nơi trong tỉnh.

Chương trình tại Lễ đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới xã Thiệu Tâm huyện Thiệu Hoá.

Đặc biệt, trong tháng 3, Nhà hát đã xây dựng và biểu diễn chương trình nghệ thuật tại lễ họp mặt truyền thống lần thứ 20 dòng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam tại Thanh Hóa.

Chương trình nghệ thuậttại lễ họp mặt truyền thống 20 năm dòng họ Đỗ Việt Nam.

Đoàn Kịch nói tìm chọn và dàn dựng vở kịch “Đất ngọt lên hương” của tác giả, đạo diễn Vương Huỳnh trong chuyên mục Sân khấu truyền hình chiều thứ 7. Cùng với đó đoàn đã biểu diễn chương trình Sân khấu thiếu niên nhi đồng “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn” phục vụ học sinh các trường Tiểu học và Mầm non trên địa bàn TP Thanh Hoá.

Cảnh trong vở “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn”

Bên cạnh đó, Nhà hát đã biểu diễn phục vụ Bệnh viện Đa khoa quốc tế Thu Cúc khám tầm soát ung thư miễn phí tại Thanh Hoá; phục vụ chương trình truyền hình trực tiếp “Xiếc - ca nhạc - ảo thuật” do Hội khuyến học tỉnh Thanh Hoá và Liên Chi hội Xiếc Việt Nam phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hoá tổ chức.

Cũng trong tháng 3/2017, Nhà hát đã tổ chức Đại hội Chi đoàn Nhà hát Ca múa Kịch Lam Sơn nhiệm kỳ 2017 - 2018 và bầu ra Ban Chấp hành gồm 5 đồng chí. Nhiệm kỳ 2017 - 2018, Chi đoàn Nhà hát tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, đẩy mạnh các hoạt động phong trào đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với nhiệm vụ của cơ quan.

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa cho Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2017- 2018

Lê Thảo



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]