(vhds.baothanhhoa.vn) - Mọi khi 19 giờ là Hoàng đi đá bóng về. Hôm nay đã gần 20 giờ rồi mà vẫn chưa thấy cháu về, bà Thanh lo lắng lắm. Đi ra, đi vào cổng vẫn chưa thấy bóng dáng của cháu đâu, bà sốt ruột vào nhà nhắc nhở con trai.

Cháu bà lớn thật rồi…

Mọi khi 19 giờ là Hoàng đi đá bóng về. Hôm nay đã gần 20 giờ rồi mà vẫn chưa thấy cháu về, bà Thanh lo lắng lắm. Đi ra, đi vào cổng vẫn chưa thấy bóng dáng của cháu đâu, bà sốt ruột vào nhà nhắc nhở con trai.

Cháu bà lớn thật rồi…

(Ảnh minh họa)

- Anh xem thế nào chứ, bây giờ muộn lắm rồi mà cháu tôi vẫn chưa về. Hay là anh thử quay lại sân bóng xem sao?

- Con đi xuống sân bóng rồi. Cũng gọi điện cho mấy đứa hay chơi cùng, chúng nó bảo cu Hoàng nhà mình về lâu rồi.

- Không biết cháu tôi đi đâu nữa...

- Chắc cháu gần về rồi. Mẹ cứ như thế này con lại cuống lên, đi xe không yên tâm đâu.

Khoảng 15 phút sau, tiếng xe đạp phanh kít ngay trong sân nhà. Thấy bóng dáng của cháu nội, bà Thanh suýt soa:

- Cháu đi đâu mà giờ này mới về. Cháu có biết cả nhà lo lắng thế nào không?

- Cháu xin lỗi bà, con xin lỗi bố mẹ. Con đá bóng về lâu rồi, nhưng mà có chút việc đột xuất ạ…

- Việc gì chứ, cháu có biết cả nhà lo như thế nào chứ, bà Thanh nói.

- Dạ, cháu đang đi lên chân cầu Vượt ở Phú Sơn, cháu thấy có một bác cũng lớn tuổi bị ngã. Trên xe bác ấy chở nhiều hàng, văng khắp nơi. Cháu dừng xe lại đỡ bác dậy và hỏi bác ấy xem có bị làm sao không?

- Thế bác ấy có bị sao không con?

- Dạ, chắc bác ấy bị trẹo chân bà ạ. Có một chú đi cùng đường đưa bác ấy vào bệnh viện để kiểm tra rồi ạ. Cháu ở lại nhặt gọn đồ cho bác ấy.

- Vậy là tốt, nhưng lần sau có việc gì thì cháu cũng gọi điện cho cả nhà yên tâm nhé. Cháu bà lớn lắm rồi.

- Vâng ạ, thôi cháu đi tắm, ăn cơm xong còn ôn bài, ngày mai cháu thi giữa kỳ rồi, cố gắng kiếm con điểm cao để khoe bà chứ.

- Cháu bà cứ ngoan thế này, ai mà chẳng không quý chứ, bà Thanh cười tươi nói với cháu.

Thu Hợp


Thu Hợp

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]