(vhds.baothanhhoa.vn) - Khu Di tích lịch sử cách mạng nhà ông Hồ Sỹ Nhân (cơ sở cách mạng trong các năm 1940-1941), ở làng Kim Ốc, xã Xuân Hòa (Thọ Xuân) gắn liền với việc tổ chức phát hành tờ báo Tự Do. Tại đây, nhiều tư liệu quý về đồng chí Hồ Sĩ Nhân và những kỷ vật, hiện vật chiến tranh được gia đình gìn giữ cẩn thận.

Về nơi cố Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh từng hoạt động và tổ chức phát hành tờ báo Tự Do

Khu Di tích lịch sử cách mạng nhà ông Hồ Sỹ Nhân (cơ sở cách mạng trong các năm 1940-1941), ở làng Kim Ốc, xã Xuân Hòa (Thọ Xuân) gắn liền với việc tổ chức phát hành tờ báo Tự Do. Tại đây, nhiều tư liệu quý về đồng chí Hồ Sĩ Nhân và những kỷ vật, hiện vật chiến tranh được gia đình gìn giữ cẩn thận.

Về nơi cố Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh từng hoạt động và tổ chức phát hành tờ báo Tự Do

Di tích lịch sử cách mạng nhà ông Hồ Sĩ Nhân là nơi tổ chức và phát hành tờ báo Tự Do. Đây là nơi cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh từng hoạt động và tổ chức phát hành tờ báo để tuyên truyền, phổ biến cách mạng ở Thanh Hóa.

Về nơi cố Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh từng hoạt động và tổ chức phát hành tờ báo Tự Do

Đầu năm 1940, làng Kim Ốc được chọn làm nơi in ấn tài liệu của Đảng. Cuối tháng 5-1940 cơ quan in ấn của tỉnh Thanh Hóa chuyển về đặt tại nhà đồng chí Hồ Sĩ Nhân. Cũng tại đây các đồng chí Trần Bảo (Trần Hoạt) Xứ ủy Bắc Kỳ, đồng chí Mười Cúc (Nguyễn Văn Linh), đồng chí Đặng Châu Tuệ và nhiều đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa lần lượt về Xuân Hòa hoạt động.

Về nơi cố Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh từng hoạt động và tổ chức phát hành tờ báo Tự Do

Tháng 6-1940, đồng chí Nguyễn Đức Cúc (tức đồng chí Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VI) trên đường đi công tác vào phía Nam, đã dừng lại Thanh Hóa. Từ cơ sở Phúc Bồi (Thọ Lập) đồng chí Nguyễn Đức Cúc đã về làng Kim Ốc, xã Xuân Hòa hướng dẫn cán bộ, đảng viên và quần chúng cách mạng hoạt động theo tinh thần Nghị quyết VI (năm 1939) của Trung ương Đảng.

Về nơi cố Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh từng hoạt động và tổ chức phát hành tờ báo Tự Do

Tại đây, đồng chí Nguyễn Đức Cúc cùng Tỉnh ủy lâm thời Thanh Hóa do đồng chí Trần Bảo làm Bí thư tổ chức và phát hành tờ báo Tự Do để tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cơ sở cách mạng Thanh Hóa chuyển hướng hoạt động theo tinh thần Nghị quyết VI của Trung ương Đảng và làm phương tiện liên lạc với các Tỉnh ủy lâm thời, các cơ sở đảng, cơ sở cách mạng trong tỉnh. (Ảnh tư liệu)

Về nơi cố Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh từng hoạt động và tổ chức phát hành tờ báo Tự Do

Nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (thứ 3) trong một chuyến quay trở lại thăm hỏi các đồng chí cùng hoạt động cách mạng ở xã Xuân Hòa năm 1940.

Về nơi cố Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh từng hoạt động và tổ chức phát hành tờ báo Tự Do

Di tích Nhà Ông Hồ Sĩ Nhân được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) công nhận di tích Quốc gia năm 1992.

Về nơi cố Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh từng hoạt động và tổ chức phát hành tờ báo Tự Do

Công việc hàng ngày của bà Khương Thị Đãi là quét dọn, lau chùi nhà cửa cho sạch sẽ, giữ gìn nếp nhà xưa của ông cha để lại.

Về nơi cố Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh từng hoạt động và tổ chức phát hành tờ báo Tự Do

Hình ảnh Bác Hồ được treo trang trọng ở giữa nhà. Trong ngôi nhà đang còn lưu giữ nhiều tư liệu quý về đồng chí Hồ Sĩ Nhân và những kỷ vật, hiện vật chiến tranh được gia đình cất giữ cẩn thận.

Về nơi cố Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh từng hoạt động và tổ chức phát hành tờ báo Tự Do

Bà Khương Thị Đãi, 81 tuổi, con dâu của đồng chí Hồ Sĩ Nhân chia sẻ: Những kỷ vật được lưu giữ như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của gia đình tôi. Đó không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm của bản thân để các thế hệ tiếp theo hiểu hơn về truyền thống quê hương cách mạng và góp sức để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.

Thu Thủy


Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]