(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Hội LHPN xã Xuân Bình (Như Xuân) đã tổ chức ra mắt 2 mô hình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương” tại Thôn Mơ, Thôn Sim và mô hình làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Ra mắt mô hình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương” tại xã Xuân Bình

Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Hội LHPN xã Xuân Bình (Như Xuân) đã tổ chức ra mắt 2 mô hình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương” tại Thôn Mơ, Thôn Sim và mô hình làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Ra mắt mô hình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương” tại xã Xuân Bình

Trao Quyết định thành lập mô hình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”.

Hai mô hình đã nhận nhiệm vụ đỡ đầu 2 trẻ mồ côi là Vũ Văn Anh (sinh năm 2008) và Cầm Thị Đợi (sinh năm 2008), đều mồ côi mẹ, ở với bố, thuộc hộ nghèo.

Ra mắt mô hình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương” tại xã Xuân Bình

Tại buổi ra mắt, trước sự chứng kiến của cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ, hội viên, phụ nữ, người thân của 2 trẻ, đại diện mô hình đã tặng quà; trao hỗ trợ học phí cho 2 trẻ nhận đỡ đầu 4.500 ngàn đồng.

Ra mắt mô hình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương” tại xã Xuân Bình

Để mô hình hoạt động hiệu quả, Hội LHPN xã đã phát động hội viên quyên góp ủng hộ tiền mặt và kinh phí từ mô hình biến rác thải thành tiền để tặng quà, san sẻ yêu thương cho hội viên và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ra mắt mô hình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương” tại xã Xuân Bình

Tại lễ ra mắt, Hội LHPN xã đã lồng gép ra mắt Mô hình làng quê an toàn cho phu nữ và trẻ em tại thôn Sim; phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức 2 cuộc truyền thông kiên thức nuôi dạy con tốt và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]