(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 15-10, Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá phối hợp tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, giáo dục tư tưởng và tặng quà cho phạm nhân nữ tại Trại giam Thanh Phong, Trại tạm giam Công an tỉnh.

Tặng quà cho nữ phạm nhân tại các trại giam trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Sáng 15-10, Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá phối hợp tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, giáo dục tư tưởng và tặng quà cho phạm nhân nữ tại Trại giam Thanh Phong, Trại tạm giam Công an tỉnh.

Tặng quà cho nữ phạm nhân tại các trại giam trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và Trại tạm giam Công an tỉnh tặng quà cho các nữ phạm nhân cải tạo tốt.

Tại trại Tạm giam Công an tỉnh, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức nói chuyện chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Thanh Hóa thời đại mới yêu nước, nhân ái, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên”, tặng 10 suất quà cho nữ phạm nhân, tặng sách cho tủ sách pháp luật của Hội phụ nữ trại tạm giam.

Tặng quà cho nữ phạm nhân tại các trại giam trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Đại diện Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam và tác giả Tô Giang tặng sách cho thư viện Trại giam Thanh Phong.

Tại trại giam Thanh Phong, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam tổ chức diễn đàn “Chắp cánh tương lai” với chủ đề “Chọn một con đường, chọn một lối đi” với sự tham gia của 200 nữ phạm nhân. Tại đây, tác giả Tô Giang, người từng vướng vào vòng lao lý và hoàn lương thành công đã trực tiếp chia sẻ câu chuyện của mình để truyền cảm hứng cho các nữ phạm nhân đang chấp hành án. Chương trình nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các phạm nhân nhờ ý nghĩa thiết thực. Các nữ phạm nhân cũng đã đặt câu hỏi về những tình huống tái hoà nhập cộng đồng và được đại diện trại giam trả lời, gợi ý, giúp các nữ phạm nhân có thêm động lực, kiến thức và kỹ năng chuẩn bị cho ngày trở về đời thường.

Tặng quà cho nữ phạm nhân tại các trại giam trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Một tiết mục giao lưu văn nghệ tại Trại giam Thanh Phong.

Phát biểu tại chương trình, đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh mong muốn chị em nữ phạm nhân nhận thức rõ về những vấp ngã, lỗi lầm trước đây, từ đó nuôi dưỡng nghị lực, chấp hành nghiêm nội quy của trại giam, quy định pháp luật của Nhà nước, tham gia cải tạo tốt để được hưởng khoan hồng, tự tin vượt qua mặc cảm để tái hòa nhập cộng đồng.

Minh Yên (Hội LHPN tỉnh)


Minh Yên (Hội LHPN tỉnh)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]