(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện công trình “lốp xe cứu hộ” phòng chống đuối nước, Hội LHPN xã Định Tân (Yên Định) đã phối hợp với Đoàn Thanh niên và Ban Công an xã tổ chức tại 2 địa điểm là những nơi có nguy cơ cao về đuối nước trên địa bàn.

Thiết thực công trình “lốp xe cứu hộ” phòng, chống đuối nước ở xã Định Tân

Thực hiện công trình “lốp xe cứu hộ” phòng chống đuối nước, Hội LHPN xã Định Tân (Yên Định) đã phối hợp với Đoàn Thanh niên và Ban Công an xã tổ chức tại 2 địa điểm là những nơi có nguy cơ cao về đuối nước trên địa bàn.

Thiết thực công trình “lốp xe cứu hộ” phòng, chống đuối nước ở xã Định Tân

Trong thời gian ngắn triển khai thực hiện, Hội LHPN xã và các đơn vị phối hợp vận động, thu gom lốp xe đã qua sử dụng, can nhựa và huy động hội viên, đoàn viên tham gia cải tạo, trang trí bằng sơn, vẽ hình truyền thông trên những chiếc lốp, biển cảnh báo nguy hiểm.

Thiết thực công trình “lốp xe cứu hộ” phòng, chống đuối nước ở xã Định Tân

Những chiếc can nhựa, lốp xe sau khi được sơn màu trắng, đỏ được gắn tại hai địa điểm: ao các Bác Hồ và cầu đầm có tác dụng cảnh báo người dân về nguy cơ xảy ra đuối nước.

Thiết thực công trình “lốp xe cứu hộ” phòng, chống đuối nước ở xã Định Tân

Các biển báo và vật dụng được bố trí ở vị trí dễ nhận biết bên cạnh ao, cầu.

Thiết thực công trình “lốp xe cứu hộ” phòng, chống đuối nước ở xã Định Tân

Mô hình này bước đầu đã đem lại hiệu quả trong công tác phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là trẻ em trong dịp nghỉ hè, cũng như mùa mưa bão.

Thiết thực công trình “lốp xe cứu hộ” phòng, chống đuối nước ở xã Định Tân

Tham gia công trình “lốp xe cứu hộ”, hội viên, phụ nữ, đoàn viên thanh niên đều rất phấn khởi. Kinh phí để thực hiện mô hình không quá lớn, chủ yếu huy động ngày công lao động của đoàn viên, hội viên.

Thiết thực công trình “lốp xe cứu hộ” phòng, chống đuối nước ở xã Định Tân

Chị Trịnh thị Tới, Chủ tịch Hội LHPN xã Định Tân cho biết: “Đây là việc làm thiết thực, ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chung tay của các đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội đối với trẻ em, đồng thời góp phần thực hiện và nhân rộng mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” trên địa bàn xã”.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]