(vhds.baothanhhoa.vn) - Thôn Cự Đà, xã Hoằng Minh nay là xã Hoằng Đức (Hoằng Hóa) là địa danh được nhiều người biết đến bởi đây là nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Hoằng Hóa - sự kiện đánh dấu bước phát triển về chất của phong trào yêu nước, cách mạng huyện nhà.

Về thăm nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Hoằng Hóa

Thôn Cự Đà, xã Hoằng Minh nay là xã Hoằng Đức (Hoằng Hóa) là địa danh được nhiều người biết đến bởi đây là nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Hoằng Hóa - sự kiện đánh dấu bước phát triển về chất của phong trào yêu nước, cách mạng huyện nhà.

Về thăm nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Hoằng Hóa

Ngày 1-9-1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hữu Lập, Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên huyện Hoằng Hoá chính thức được thành lập tại nhà đồng chí Lê Viết Phồn, thôn Cự Đà, thường được gọi là Chi bộ Cự Đà. Đây là chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu tiên ngay sau khi Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa được thành lập hơn 1 tháng, ngày 29-7-1930. (Ảnh: Thế Khải, chụp năm 2020).

Về thăm nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Hoằng Hóa

. Chi bộ có 3 đảng viên, gồm các đồng chí: Lê Viết Phồn, Trương Khắc Cần, Trương Khắc Khoan. Đồng chí Lê Viết Phồn được cử làm Bí thư. Sự ra đời của Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Hoằng Hóa có ý nghĩa lịch sử quan trọng bởi từ đó phong trào đấu tranh yêu nước trên địa bàn huyện đã có một đường lối rõ ràng, cách mạng Hoằng Hóa đã có tổ chức, có tôn chỉ, mục đích soi đường để hoạt động.

Về thăm nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Hoằng Hóa

Chi bộ Cự Đà ra đời chưa được bao lâu đã bị kẻ thù khủng bố, song những hạt giống cách mạng vô sản, tư tưởng cứu nước của Đảng được gieo mầm tại đây vẫn được quần chúng Nhân dân, những người con yêu nước của huyện Hoằng Hóa duy trì có hiệu quả. Đến tháng 6-1944, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Chi bộ Đảng Hoằng Hóa được tái lập. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng và Ban Việt Minh huyện, Nhân dân Hoằng Hóa đã làm nên sự kiện khởi nghĩa giành chính quyền sớm nhất tỉnh Thanh Hóa, vào ngày 24-7-1945. (Ảnh: Thế Khải, chụp năm 2020)

Về thăm nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Hoằng Hóa

Địa danh Cự Đà đã in đậm trong tâm trí của nhiều thế hệ người dân huyện Hoằng Hóa.

Về thăm nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Hoằng Hóa

Ngôi nhà của đồng chí Lê Viết Phồn, một người con ưu tú của phong trào cách mạng, Bí thư Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện, vẫn còn giữ được dáng dấp quen thuộc của những ngôi nhà cổ ở làng quê Bắc bộ.

Về thăm nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Hoằng Hóa

Ngày 1-9-2021 là dịp kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Đảng bộ huyện Hoằng Hóa. Đến thăm địa danh này để mỗi người dân huyện Hoằng Hóa có thể ôn lại những chặng đường phát triển gian khổ mà đầy tự hào, nhắc nhở về ý chí vươn lên mạnh mẽ của vùng đất, con người Hoằng Hóa, càng trong khó khăn, càng vững bước đi lên.

Việt Hương


Việt Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]