(vhds.baothanhhoa.vn) - Để chuẩn bị đồ cúng cho ngày rằm tháng Giêng, ngay từ sáng 14-2 (ngày 14 âm lịch) tại các chợ truyền thống, nhiều người dân đã tất bật mua sắm hoa quả, chè bánh... khiến không khí nơi đây diễn ra sôi nổi, nhộn nhịp.

Rộn ràng chợ Rằm tháng Giêng

Để chuẩn bị đồ cúng cho ngày rằm tháng Giêng, ngay từ sáng 14-2 (ngày 14 âm lịch) tại các chợ truyền thống, nhiều người dân đã tất bật mua sắm hoa quả, chè bánh... khiến không khí nơi đây diễn ra sôi nổi, nhộn nhịp.

Rộn ràng chợ Rằm tháng Giêng

Là một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng của người dân Việt, rằm tháng Giêng được nhiều gia đình tổ chức cúng lễ tươm tất. Việc chuẩn bị hương hoa, mâm lễ được nhiều người đặc biệt quan tâm.

Rộn ràng chợ Rằm tháng Giêng

Để chuẩn bị đồ lễ, nhiều người có thói quen mua hoa quả, bánh trái từ sáng sớm ngày 14 âm lịch.

Rộn ràng chợ Rằm tháng Giêng

Hoạt động mua bán tại các điểm chợ sôi nổi hơn ngày thường.

Rộn ràng chợ Rằm tháng Giêng

Nhiều mặt hàng trái cây được bày bán để phục vụ nhu cầu trên thị trường.

Rộn ràng chợ Rằm tháng Giêng

Chuối tiêu, chuối ngự cũng rất đắt hàng bởi thói quen cúng lễ lâu đời của người dân.

Rộn ràng chợ Rằm tháng Giêng

Mâm cúng gia tiên không thể thiếu quả cau lá trầu. Giá mặt hàng này cao bằng những ngày giáp tết, dao động từ 10.000-15.000 đồng/quả cau kèm lá trầu.

Rộn ràng chợ Rằm tháng Giêng

Hoa là mặt hàng có mặt trong danh sách cúng lễ của hầu hết các gia đình.

Rộn ràng chợ Rằm tháng Giêng

Năm nay, một phần vì nguồn cung ứng hoa hạn chế, phần khác do dịp rằm tháng Giêng trùng với ngày lễ Tình nhân (14-2) nên giá bán các loại hoa đều tăng mạnh.

Rộn ràng chợ Rằm tháng Giêng

Hoa hồng, hoa cúc, lay ơn đều tăng giá gấp 4-5 lần so với ngày thường.

Rộn ràng chợ Rằm tháng Giêng

Xôi, chè, các loại bánh trôi, bánh chay cũng rất chạy hàng nhờ hương vị truyền thống và tính tiện lợi của nó.

Rộn ràng chợ Rằm tháng Giêng

Hầu hết giá cả các mặt hàng để bày lễ cúng rằm năm nay đều cao hơn so với những năm trước. Tuy nhiên vì quan niệm “cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng” nên người dân vẫn sẵn sàng chi tiền để chuẩn bị một mâm lễ tươm tất, đủ đầy.

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]