(vhds.baothanhhoa.vn) - Ở huyện vùng cao biên giới Mường Lát, dù điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy và học còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thầy cô nơi đây vẫn cố gắng tạo không gian cùng trải nghiệm thích thú cho các em có thể thỏa sức đam mê đọc sách.

Mô hình thư viện xanh ở huyện vùng biên Mường Lát

Ở huyện vùng cao biên giới Mường Lát, dù điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy và học còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thầy cô nơi đây vẫn cố gắng tạo không gian cùng trải nghiệm thích thú cho các em có thể thỏa sức đam mê đọc sách.

Mô hình thư viện xanh ở huyện vùng biên Mường Lát

Toàn huyện có 31 trường (bậc mầm non đến THCS) với trên 102 điểm trường lẻ. Nhiều điểm trường điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị thiếu thốn, đường xá đi lại xa xôi, vất vả, phần lớn học sinh chủ yếu là người dân tộc thiểu số, đời sống còn khó khăn.

Mô hình thư viện xanh ở huyện vùng biên Mường Lát

Với mong muốn hỗ trợ tốt cho các em tăng cường khả năng đọc, hiểu, viết tiếng Việt, tạo hứng thú, niềm đam mê đọc sách, góp phần cung cấp kiến thức cho học sinh, một số trường học đã cố gắng trích từ một phần ngân sách, cộng thêm huy động mọi nguồn lực xã hội hóa để xây dựng mô hình thư viện xanh trong khuôn viên.

Mô hình thư viện xanh ở huyện vùng biên Mường Lát

Thư viện xanh của Trường Tiểu học Pù Nhi có diện tích 95m2, với quy mô nhà lắp ghép. Thư viện được trang bị hơn 1.000 đầu sách phục vụ cho học sinh, cán bộ, giáo viên ở 1 điểm trường chính và 7 điểm trường lẻ.

Mô hình thư viện xanh ở huyện vùng biên Mường Lát

Ngoài ra, thư viện còn được trang bị các tủ đựng sách, ti vi, máy chiếu, mạng Intenet, cây bóng mát, bàn ghế đá kiên cố. Tại đây, nhà trường đã tổ chức được các hoạt động ngoại khóa, các hội thi... Tổng kinh phí xây dựng trên 150 triệu đồng và trên 50 lượt ngày công.

Mô hình thư viện xanh ở huyện vùng biên Mường LátGóc thư viện trang trí đơn giản, nhưng gần gũi, thân thiện.

Mô hình thư viện xanh ở huyện vùng biên Mường Lát

Giờ đọc sách ở thư viện ngoài trời của cô và trò Trường Tiểu học Trung Lý 1.

Mô hình thư viện xanh ở huyện vùng biên Mường Lát

Học sinh hứng thú với góc thư viện xanh.

Mô hình thư viện xanh ở huyện vùng biên Mường Lát

Năm 2022, bằng sự hỗ trợ của nhóm từ thiện, Trường Tiểu học Tam Chung đã xây dựng mô hình thư viện xanh với tổng số tiền gần 40 triệu đồng, có sử dụng vật liệu tái chế là lốp xe ô tô, chai, vỏ nhựa thủy tinh... Sau những giờ học căng thẳng, các em học sinh hứng thú tìm đến thư viện để đọc sách.

Mô hình thư viện xanh ở huyện vùng biên Mường Lát

Mô hình “Thư viện xanh” đã giúp các em thêm hiểu biết, cải thiện ngôn ngữ tiếng Việt, tự tin phấn đấu học tập và rèn luyện.

Trung Lê


Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]