(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về ATGT của người tham gia giao thông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, Công an tỉnh Thanh Hóa đã mở đợt cao điểm xử lý vi phạm tải trọng, kích thước thùng hàng, nồng độ cồn và mũ bảo hiểm.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường xử lý vi phạm tải trọng, kích thước thùng hàng, nồng độ cồn, mũ bảo hiểm

Nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về ATGT của người tham gia giao thông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, Công an tỉnh Thanh Hóa đã mở đợt cao điểm xử lý vi phạm tải trọng, kích thước thùng hàng, nồng độ cồn và mũ bảo hiểm.

Đến nay, lực lượng Công an huyện Thiệu Hóa đã xây dựng kế hoạch ra quân, chủ động tuyên truyền, tham mưu cấp ủy chính quyền, người dân các quy định về nồng độ cồn, mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông...

Theo đó, Công an huyện Thiệu Hóa đồng loạt ra quân, xử lý vi phạm trên các tuyến trọng điểm QL45, TL515, 502, 506B, 506C. Kiểm tra, lập biên bản 73 xe ô tô, mô tô với 115 lỗi vi phạm; phạt tiền trên 107 triệu đồng, tước GPLX 3 trường hợp, tạm giữ 32 phương tiện. Các lỗi vi phạm chủ yếu về nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, chở hàng quá khổ, quá tải...

TP Thanh Hóa là địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, ATGT, vì thế lực lượng công an luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm, chủ động tuyên truyền, phối hợp chính quyền phường, xã nắm tình hình vi phạm về kích thước thành thùng, nồng độ cồn, mũ bảo hiểm. Khảo sát, lập danh sách và tổ chức ký cam kết không vi phạm đối với các chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải và 1.231 lái xe trên 20 phường và 17 xã, 37 mỏ, bến bãi trên địa bàn.

Trung tá Mỵ Duy Xuân - Phó trưởng Công an TP Thanh Hóa cho biết: Do tính chất phức tạp của địa bàn, trong thời gian thực hiện cao điểm kế hoạch 177 của Giám đốc Công an tỉnh, Công an Thành phố đã đồng loạt ra quân, phát hiện, xử lý 248 trường hợp (40 ô tô, 207 mô tô, 1 xe máy điện). Phạt tiền trên 135 triệu đồng, tạm giữ 22 phương tiện, tước GPLX 22 trường hợp...

Với địa hình đồi núi phức tạp, ý thức chấp hành giao thông, đặc biệt là thói quen uống rượu đã ngấm sâu vào tiềm thức của bà con vùng dân tộc. Đây là khó khăn, thách thức không nhỏ đối các cấp ủy chính quyền huyện Bá Thước trong việc ngăn chặn, giảm thiểu tại nạn giao thông.

Đại úy Nguyễn Văn Triều- Đội trưởng đội CSGT, Công an huyện Bá Thước cho biết:Hiện, Bá Thước đã vận động 71 chủ xe, 92 lái xe ký cam kết chấp hành tốt quy định về tải trọng, kích thước thành thùng, nồng độ cồn. Tổ chức cho 6 doanh nghiệp, 3 chủ mỏ vật liệu xây dựng ký cam kết.

Qua tuần tra, kiểm tra, lực lượng chức năng huyện Bá Thước đã tạm giữ 46 xe mô tô, 1 xe ô tô, xử phạt 136 trường hợp, phạt tiền trên 121 triệu đồng. Trong đó, xử lý 30 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền trên 93 triệu đồng, mũ bảo hiểm 34 trường hợp, phạt trên 5 triệu đồng...

“Bá Thước hiện có 4 mỏ khai thác (1 mỏ cát, 2 mỏ đá, 1 mỏ quặng), thời điểm hiện tại địa phương đã tiến hành lắp đặt 2 camera giám sát tại 1 mỏ cát, 1 mỏ đá, với 2 mỏ còn lại, huyện sẽ cố gắng hoàn chỉnh trong thời gian sớm nhất”, ông Đỗ Tất Tam - Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Bá Thước cho biết.

Cũng theo ông Tam, bên cạnh việc tăng cường quản lý Nhà nước với hoạt động khai thác khoáng sản, đồng thời ngăn chặn nguồn tài nguyên bán ra nhưng không xuất hóa đơn, lắp đặt hệ thống camera tại các bến, bãi, mỏ... còn góp phần giảm tình trạng quá khổ, quá tải khi lưu hành.

Thực tế, bên cạnh những kết quả đạt được, lực lượng công an Thanh Hóa phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức trong công tác xử lý vi phạm, đặc biệt trước thái độ, hành vi chống đối của không nhỏ chủ phương tiện, lái xe.

Đơn cử ngày 19/7, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ chiếc xe tải mang BKS: 90C-028.25 kéo theo rơ-móoc 90R-000.38 chở gần 90 tấn xi măng (quá trọng tải cho phép 200%) lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A, tại khu vực Dốc Xây (TX Bỉm Sơn). Đồng thời, truy tìm tung tích tài xế có hành vi chống đối lực lượng chức năng...

Được biết, cao điểm xử phạt kích thước, thành thùng, nồng độ cồn và mũ bảo hiểm, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã xử phạt gần 1.800 trường hợp vi phạm, tổng tiền phạt trên 3 tỷ đồng. Lỗi chủ yếu vi phạm nồng độ cồn, quá khổ, quá tải...

Trung Lê


Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]