(vhds.baothanhhoa.vn) - Mới đây, nhiều người dân xã Đa Lộc (Hậu Lộc) ngán ngẩm, phàn nàn về việc xe chở vật liệu xây dựng làm rơi vãi cát, bùn xuống nền đường trên trục giao thông huyết mạch của xã gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùn, đất rơi vãi xuống đường tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông

Mới đây, nhiều người dân xã Đa Lộc (Hậu Lộc) ngán ngẩm, phàn nàn về việc xe chở vật liệu xây dựng làm rơi vãi cát, bùn xuống nền đường trên trục giao thông huyết mạch của xã gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùn, đất rơi vãi xuống đường tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông

Trục đường gia thông huyết mạch của xã Đa Lộc ngập ngụa trong bùn, đất do xe ben tải làm rơi khi vận chuyển.

Theo quan sát, trục giao thông huyết mạch của xã thường ngày có nhiều xe ben tải vận chuyển bùn, cát, đá dăm từ các bãi tập kết vật liệu đi đến nơi đặt hàng đã làm rơi vãi cát, đá dăm xuống mặt đường. Chưa kể, gần khu vực trên còn có nhiều công trình đang xây dựng đổ tràn lan vật liệu xây dựng ra đường.

Được biết, trên đoạn đường này mỗi ngày có hàng trăm lượt người, phương tiện tham gia giao thông. Đặc biệt là học sinh và người dân đi lại ban đêm, rạng sáng nên rất dễ xảy ra tai nạn.

Bùn, đất rơi vãi xuống đường tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông

Gần khu vực trên còn có nhiều công trình đang xây dựng đổ tràn lan vật liệu xây dựng ra đường.

Bùn, đất rơi vãi xuống đường tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông

Trên đoạn đường này mỗi ngày có hàng trăm lượt người, phương tiện tham gia giao thông. Đặc biệt là học sinh và người dân đi lại ban đêm, rạng sáng nên rất dễ xảy ra tai nạn.

“Hầu như ngày nào tôi cũng đi làm và trở về nhà qua đoạn đường này nên thấy rất nguy hiểm. Cát, đá dăm tràn lan trên đường khiến mặt đường nhựa khá trơn trượt. Do quen thuộc đường đi nhưng mỗi khi điều khiển xe máy qua đây tôi đều đi rất chậm. Rất mong chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng sớm có hướng giải quyết, đảm bảo an toàn giao thông, cảnh quan, môi trường”, anh Nguyễn Văn Đông ở xã Đa Lộc cho biết.

Minh Hùng


Minh Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]