(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân cùng tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, ổn định tình hình an ninh trật tự (ANTT), thời gian qua Công an huyện Thường Xuân đã có nhiều đổi mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn. 

Đổi mới trong tuyên truyền, giáo dục pháp luật của Công an huyện Thường Xuân

Nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân cùng tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, ổn định tình hình an ninh trật tự (ANTT), thời gian qua Công an huyện Thường Xuân đã có nhiều đổi mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn. Đổi mới trong tuyên truyền, giáo dục pháp luật của Công an huyện Thường Xuân

Công an huyện Thường Xuân tổ chức tuyên truyền pháp luật trên địa bàn xã Luận Khê.

Xác định việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính quyết định trong hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu của các kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an huyện Thường Xuân đã chủ động phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện tăng cường thời lượng tuyên truyền hàng ngày trên hệ thống loa truyền thanh của huyện và các xã, thị trấn. Nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; những hậu quả, tác hại của ma túy,… Từ đó, nhắc nhở người dân chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm cũng như các hành vi vi phạm pháp luật.

Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Công an huyện Thường Xuân cho biết: Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, Công an huyện đã thành lập Tổ tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật do đồng chí Phó trưởng Công an huyện làm tổ trưởng và đội trưởng các đội nghiệp vụ là thành viên để tiến hành các buổi tuyên truyền trực tiếp tại địa bàn cơ sở, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, địa bàn phức tạp về ANTT.

Để thu hút đông đảo cán bộ và quần chúng Nhân dân tham gia, Công an huyện Thường Xuân đã tổ chức các buổi tuyên truyền vào buổi tối, lồng ghép với các chương trình văn nghệ do đội văn nghệ xung kích của Công an huyện mà lực lượng nòng cốt là đoàn viên, thanh niên công an phối hợp Đoàn xã tổ chức biểu diễn.

Đổi mới trong tuyên truyền, giáo dục pháp luật của Công an huyện Thường Xuân

Công an huyện Thường Xuân lồng ghép các nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật với các tiết mục văn hóa văn nghệ, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia.

Các bài tuyên truyền đều được chỉ huy các đội nghiệp vụ chuẩn bị, dựa trên cơ sở các quy định của pháp luật và được biên tập cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương. Với hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, các buổi tuyên truyền tại các khu dân cư đã thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân tham gia. Thông qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân trên địa bàn. Đặc biệt, cũng từ chính những buổi tuyên truyền này đã giúp cho cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Thường Xuân làm tốt công tác dân vận, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, qua đó phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngay từ cơ sở. Từ đầu năm 2022 đến nay, Công an huyện Thường Xuân đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức trên 20 buổi tuyên truyền pháp luật với các nội dung về phòng, chống tội phạm, xuất cảnh lao động trái phép và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống vi phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại các xã Bát Mọt, Yên Nhân, Xuân Chinh, Xuân Lẹ, Luận Khê…

Cùng với các hình thức tuyên truyền trên, Công an huyện Thường Xuân còn phát huy thế mạnh của các trang mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, như tổ chức viết và đăng tải trên 200 bài tuyên truyền trên các trang fanpage, facebook, Zalo của Công an huyện và Công an các xã, thị trấn.

Việc đổi mới hình thức và đa dạng nhiều biện pháp tuyên truyền của Công an huyện Thường Xuân bước đầu đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ và thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia, nhất là các buổi tuyên truyền trực tiếp bằng hình thức sân khấu hóa đã để lại ấn tượng tốt đẹp và sự hứng khởi trong Nhân dân, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận đánh giá cao, vừa góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân, vừa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm ANTT.

Quốc Hương - CTV


Quốc Hương - CTV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]