(vhds.baothanhhoa.vn) - Qua một thời gian học tập, tích lũy kinh nghiệm, anh Trịnh Phú Tuân (thôn Lễ Nghĩa 2, xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân) mạnh dạn bắt tay vào thực hiện mô hình trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi. Đến nay, gia đình anh đã thu về nhiều “trái ngọt”.

Thu tiền tỉ từ mô hình trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi ở Thọ Xuân

Qua một thời gian học tập, tích lũy kinh nghiệm, anh Trịnh Phú Tuân (thôn Lễ Nghĩa 2, xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân) mạnh dạn bắt tay vào thực hiện mô hình trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi. Đến nay, gia đình anh đã thu về nhiều “trái ngọt”.

Thu tiền tỉ từ mô hình trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi ở Thọ Xuân

Cán bộ Trung tâm Thú y huyện Thọ Xuân lấy mẫu xét nghiệm tại trang trại của gia đình anh Trịnh Phú Tuân.

Xuất phát từ niềm yêu thích với nông nghiệp, muốn làm giàu từ đôi bàn tay của chính mình, trên vùng đất quê hương, năm 2014, anh Tuân được chính quyền xã Xuân Hồng tạo điều kiện cho thầu lại diện tích đất lúa kém hiệu quả để chuyển đổi sang mô hình trang trại. Ban đầu, anh trồng cam và bưởi, đến năm 2016 tiếp tục mở rộng chăn nuôi gà với tổng diện tích toàn trang trại là 2,5ha.

Anh chia sẻ: “Khi mới bắt tay vào làm, tôi gặp nhiều khó khăn, nhất là về nguồn vốn. Tôi mạnh dạn vay vốn ngân hàng và bạn bè, người thân để đầu tư mua con giống, máy móc, thuê nhân công... Nhờ cần cù, kiên trì học hỏi, càng làm tôi càng đúc rút được nhiều kinh nghiệm”.

Đến nay, với 1.100 gốc bưởi trên diện tích 1,7ha, còn lại là trang trại nuôi gà với tổng đàn 2 vạn con, có thời điểm lên tới 3 vạn; trang trại cho doanh thu 200 - 250 triệu đồng/năm từ trồng bưởi diễn, bưởi da xanh và khoảng 4 tỷ đồng/lứa gà, mỗi năm quay vòng 3 lứa. Đồng thời, tạo việc làm ổn định cho 4 lao động với mức lương 10 triệu đồng/người/tháng và 10 -12 lao động thời vụ với giá nhân công 220 nghìn đồng/người/ngày.

Anh Tuân cho biết, trong thời gian tới, anh sẽ mở rộng thêm quy mô chuồng trại để tăng số lượng đàn gà, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường hiện nay.

Để nâng cao hiệu quả mô hình, anh Tuân còn dành nhiều thời gian tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật do Hội Nông dân và địa phương tổ chức. Học tập cách làm của anh Tuân, nhiều nông dân đã đầu tư phát triển sản xuất và từng bước mang lại hiệu quả kinh tế.

Thu tiền tỉ từ mô hình trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi ở Thọ Xuân

Đồng chí Trịnh Vinh Hợp, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng (bên trái) thăm mô hình trồng bưởi của gia đình anh Tuân.

Ông Trịnh Vinh Hợp, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng cho biết: Toàn xã có 65 trang trại đang hoạt động hiệu quả, gồm: 23 trang trại tổng hợp, 9 trang trại chăn nuôi, 31 trang trại trồng trọt, 2 trang trại nuôi trồng thủy sản. Trong số đó, anh Trịnh Phú Tuân với mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi gà là điển hình tiêu biểu, góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ ở địa phương.

Bảo Thanh


Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]