(vhds.baothanhhoa.vn) - Với tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy, sáng tạo, tâm huyết với nghề, cô giáo Nguyễn Thị Thu - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường mầm non Yên Lễ (Như Xuân) đã trở thành tấm gương sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ mầm non.

Cô hiệu trưởng yêu nghề, mến trẻ

Với tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy, sáng tạo, tâm huyết với nghề, cô giáo Nguyễn Thị Thu - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường mầm non Yên Lễ (Như Xuân) đã trở thành tấm gương sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ mầm non.

Cô hiệu trưởng yêu nghề, mến trẻ

Lãnh đạo huyện Như Xuân trao Bằng công nhận trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho Trường mầm non Yên Lễ.

Ngắm nhìn ngôi Trường Mầm non Yên Lễ huyện Như Xuân khang trang sạch đẹp với đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mới thấu hiểu tâm huyết mà cô giáo Thu và đội ngũ giáo viên ở đây dành cho nghề, cho trường.

Sinh ra ở tỉnh Thái Nguyên, lớn lên đi học và về làm việc tại huyện Như Xuân, năm 1991 tốt nghiệp Đại học Sư phạm Mầm non, cô giáo Nguyễn Thị Thu về công tác tại Trường Mầm non Yên Cát. Từ năm 2016 đến nay, cô được giao nhiệm vụ quản lý Trường Mầm non Yên Lễ, cô Thu được giao trọng trách Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Mặc dù cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn nhưng cô Thu luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cô Thu chia sẻ, từ năm 2018, cô bị bệnh ung thư vú đầu giai đoạn 2. Cô vừa điều trị bệnh nhưng vẫn lo lắng để xây dựng nhà trường.

Khó khăn là vậy, nhưng với lòng mến trẻ, yêu nghề, cô Thu đã nỗ lực hết mình cùng tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường xây dựng Trường Mầm non Yên Lễ đạt trường chuẩn quốc gia mức độ I vào tháng 12 năm 2016, đến tháng 2 năm 2023 nhà trường được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ II. Trước đây nhà trường có tới 5 điểm lẻ, cơ sở vật chất xuống cấp, chủ yếu là phòng học cấp bốn. Từ năm 2016 đến nay, với nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước, ngân sách địa phương và nguồn quỹ xã hội hóa giáo dục, nhà trường dần hoàn thiện cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu của trường chuẩn quốc gia mức độ II.

Hiện nay, cơ sở vật chất của nhà trường đã được xây dựng kiên cố, khang trang với phòng học, phòng chức năng bảo đảm diện tích, ánh sáng, có đầy đủ đồ chơi, đồ dùng dạy học cho các nhóm lớp. 100% các phòng đảm bảo đúng quy định, đủ ánh sáng, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, có phòng hoạt động chung và kho cất giữ đồ đạc của cô và trẻ. Có hệ thống điện nước, thiết bị chống cháy nổ, tủ thuốc y tế với những dụng cụ sơ cấp cứu ban đầu. Có đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi đảm bảo tính thẩm mĩ, an toàn. Cảnh quan khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, được bố trí hợp lý, có vườn hoa, cây cảnh, cây bóng mát đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp. Có phòng máy vi tính với đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho trẻ. Năm học 2022 - 2023 nhà trường đã xây dựng thêm một số khu cho trẻ được trải nghiệm như: Khu vườn cổ tích, khu vui chơi cát nước, góc thiên nhiên, khu sân tập thể dục, khu phát triển thể chất và bể bơi thông minh, sân bóng đá mini. Ngoài các khu trên nhà trường còn bố trí các khu khác như: khu chơi giao thông, khu vực vườn rau cho trẻ chăm sóc.

Để đáp ứng yêu cầu của trường chuẩn quốc gia, bên cạnh tiêu chí về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục được nhà trường coi trọng hàng đầu. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, ngay từ đầu mỗi năm học, đội ngũ giáo viên, nhân viên của trường được học tập và thực hiện đầy đủ yêu cầu, quy chế nuôi dạy trẻ phù hợp với từng độ tuổi. Bên cạnh đó, nhà trường có đủ hệ thống camera để tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ các hoạt động ăn, nghỉ tại trường của các cháu. Trong các năm học, 100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối cả về thể chất và tinh thần, trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi đều giảm xuống dưới 4%.

Cùng với đổi mới và nâng cao chất lượng nuôi, dạy trẻ, Trường Mầm non Yên Lễ còn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng công tác quản lý giáo dục và tiêu chuẩn của đội ngũ giáo viên, nhân viên. Hiện, nhà trường có 100% giáo viên, nhân viên đạt trình độ chuẩn, trong đó, tỷ lệ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn là 90%. 100% giáo viên xếp loại khá trở lên theo Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non do Bộ GD&ĐT quy định. Ban giám hiệu nhà trường gồm 3 đồng chí có năng lực quản lý, lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu lao động tiên tiến và chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Các tổ chức đảng, đoàn thể của nhà trường duy trì tốt hoạt động theo hướng ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Đặc biệt, chi bộ nhà trường luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, 100% đảng viên hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ, hằng năm chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu. Nhiều năm liền, nhà trường đạt danh hiệu lá cờ đầu của tỉnh, được UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen. Công đoàn nhà trường liên tục đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh.

Năm học 2017 - 2018 nhà trường là một trong ba đơn vị của huyện Như Xuân được Phòng GD&ĐT huyện chọn dự thi xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm cấp tỉnh. Tháng 2/2023 nhà trường vinh dự đón nhận Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ II.

Cô hiệu trưởng yêu nghề, mến trẻ

Cô giáo Nguyễn Thị Thu gần gũi, chăm sóc trẻ.

Cô Thu tâm sự: Điều quan trọng nhất đối với cô là nhà trường cần chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục trẻ để các cháu được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Chính vì vậy, bản thân cô cùng tập thể giáo viên luôn nỗ lực, cố gắng để đổi mới bài dạy phù hợp với các cháu. Cá nhân cô cũng tự rèn luyện, tự học tập mỗi ngày để nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý. Nhiều năm liền cô đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, được UBND tỉnh tặng Bằng khen; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2016 - 2020); Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen năm học 2016 - 2017; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen năm học 2016 - 2017; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm học 2022 - 2023 và nhiều phần thưởng cao quý khác.

32 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người là quãng thời gian cô Nguyễn Thị Thu đem hết khả năng, tâm huyết của mình cho từng lứa học sinh, cho sự phát triển của nhà trường, xứng đáng với niềm tin của đồng nghiệp, học sinh và các bậc phụ huynh.

Đoàn Lưu (CTV)


Đoàn Lưu (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]